Bất chấp đối đầu nảy lửa, Hàn Quốc vẫn hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên

ANTD.VN - Vào hôm 21-9, Hàn Quốc vừa thông qua gói viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu USD cho Triều Tiên, tuy nhiên thời gian thực hiện kế hoạch này vẫn chưa được xác định.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ra thông cáo cho biết, sau quá trình bàn bạc giữa nhiều bộ trưởng và các chuyên gia, chính quyền Seoul đã quyết định hỗ trợ các chương trình nhân đạo tổ chức bởi Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và Chương trình lương thực thế giới (WFP) nhằm cung cấp thực phẩm, thuốc men cho trẻ em và phụ nữ mang thai của Triều Tiên.

Sự hỗ trợ này sẽ không dưới dạng tiền mặt nhằm tránh việc Triều Tiên có thể sử dụng nó cho quân đội, ngoài ra cũng chưa có thời gian cụ thể để thực hiện kế hoạch này.

Hàn Quốc sẽ hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên qua các chương trình của Liên Hợp Quốc

Liên Hợp Quốc ước tính có từ 18 đến 25 triệu người dân Triều Tiên đang phải chịu cảnh thiếu lương thực và thuốc men.

Seoul đã ngừng toàn bộ việc viện trợ cho Bình Nhưỡng thông qua các tổ chức của Liên Hợp Quốc, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân và tên lửa vào năm 2016. Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền, ông khẳng định rằng, vấn đề này nên được giải quyết độc lập với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Triều Tiên.

Động thái này diễn ra giữa những lo ngại cho rằng, việc viện trợ của Seoul có thể đi ngược lại các nỗ lực quốc tế nhằm thúc đẩy Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.