Bắt 5 đối tượng gây ô nhiễm môi trường

(ANTĐ) - 5 đối tượng chịu trách nhiệm trong vụ ô nhiễm cadmi nghiêm trọng ở Lưu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc vừa bị cơ quan tư pháp nước này bắt giữ, bao gồm đại diện pháp nhân, giám đốc và kỹ thuật viên của Nhà máy hóa chất Tương Hòa.

Bắt 5 đối tượng gây ô nhiễm môi trường

(ANTĐ) - 5 đối tượng chịu trách nhiệm trong vụ ô nhiễm cadmi nghiêm trọng ở Lưu Dương, Hồ Nam, Trung Quốc vừa bị cơ quan tư pháp nước này bắt giữ, bao gồm đại diện pháp nhân, giám đốc và kỹ thuật viên của Nhà máy hóa chất Tương Hòa.

Nguồn nước ở xung quanh nhà máy Tương Hòa bị ô nhiễm nặng
Nguồn nước ở xung quanh nhà máy Tương Hòa bị ô nhiễm nặng

Trước đó, Viện Kiểm sát Hồ Nam cũng đã phê chuẩn lệnh bắt đối với 2 quan chức chính quyền địa phương vì tội lạm dụng chức vụ, nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Kết quả điều tra cho thấy: Tháng 3-2004, nhà máy hóa chất Tương Hòa chính thức đi vào sản xuất, do Lạc Tương Bình làm đại diện pháp nhân, Hoàng Hòa Bình làm Giám đốc. Tháng 12 cùng năm, nhà máy này xây dựng lò sản xuất indium mà không làm thủ tục xin phép cơ quan bảo vệ môi trường.

Tháng 3-2005, nhà máy Tương Hòa từng bị buộc dừng hoạt động vì chất thải thải ra quá tiêu chuẩn về hóa chất độc hại nhưng đến năm 2006 tiếp tục luyện indium trái phép. Sau khi bị phạt một lần nữa, nhà máy Tương Hòa tiếp tục sản xuất “chui”, thậm chí còn đổ chất thải chưa qua xử lý ra môi trường khiến phạm vi 500m xung quanh nhà máy bị ô nhiễm cadmi nặng, gây hậu quả nặng nề trên đất canh tác và nông sản, vật nuôi...

Trong khi đó, Phó Chủ tịch, Trưởng phòng Bảo vệ môi trường thị trấn Trấn Đầu, thành phố Lưu Dương nhận hối lộ nên đã không báo cáo sự việc lên trên. Tháng 3-2009, vụ án được khởi tố điều tra, từ đó tới nay đã bắt giữ ít nhất 7 đối tượng liên quan.

Bảo Trâm

 (Theo Tân Hoa xã)