Báo Rodong Sinmun: Triều Tiên đang đứng trước "bước ngoặt lịch sử"

ANTD.VN - Truyền thông Nhà nước Triều Tiên ngày 18-2-2019 nhấn mạnh, nước này đang đứng trước “bước ngoặt lịch sử”. “Đất nước đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, quan trọng. Đã đến lúc chúng ta siết chặt dây giày và chạy nhanh, tìm kiếm mục tiêu cao hơn trước thời khắc quan trọng này”, bài xã luận trên báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên viết, đồng thời kêu gọi nước này nỗ lực phát triển kinh tế hơn nữa. 

Báo Rodong Sinmun: Triều Tiên đang đứng trước "bước ngoặt lịch sử" ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp đầu tiên tại Singapore hồi tháng 6-2018

Tờ báo nhấn mạnh Triều Tiên cần rút ra bài học từ câu chuyện thành công của hòn đảo tên Edo ở ngoài khơi bờ biển phía tây nước này, nơi đạt được những “thành tựu kinh ngạc” bao gồm việc đóng tàu với các trang thiết bị công nghệ hiện đại…

“Có nhiều vùng có điều kiện tốt hơn Edo. Vậy tại sao Edo đạt những thành tựu kinh ngạc đó nhưng những vùng khác lại không”, Rodong Sinmun viết. “Tất cả là nhờ tinh thần yêu nước, niềm tin và ý chí”, tờ báo giải thích về nguyên nhân dẫn tới thành công của hòn đảo, “Với tinh thần đặt quốc gia lên trên hết, hãy cố gắng chứng minh phẩm giá và tầm vóc của đất nước chúng ta với thế giới”.

Bài xã luận được đăng tải trước thềm Hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp sẽ diễn ra tại Hà Nội vào ngày 27 và 28-2-2019 với nội dung được cho là tập trung vào việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Đổi lại, Triều Tiên sẽ nhận được những sự nhượng bộ từ Mỹ về lệnh cấm vận kinh tế.