Bạo loạn tại đồn cảnh sát Venezuela, 78 người có thể đã chết

ANTD.VN - Hàng chục người có thể đã thiệt mạng do ngạt khói trong một vụ bạo loạn, kéo theo hỏa hoạn tại khu tạm giam của một đồn cảnh sát ở thành phố Valencia, bang Carabobo của Venezuela vào ngày 28-3.

Người thân của các tù nhân tập trung bên ngoài đồn cảnh sát

Vụ hỏa hoạn bùng phát sau khi các tù nhân phóng hỏa đốt cháy các tấm đệm nhằm thoát ra ngoài.

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông người thân của các tù nhân tập trung xung quanh đồn cảnh sát và tìm cách đột nhập vào bên trong.

Quan chức chính quyền bang Carabobo, Jesus Santander xác nhận một cảnh sát đã bị bắn, hiện các nhân viên cứu hỏa đã khống chế được đám cháy.

Ông này nói rằng, các bác sĩ pháp y đang nỗ lực xác định số người thiệt mạng.

Trong khi đó, truyền thông ước tính số người tử vong có thể lên tới 60-78 người.

Các nhà tù ở Venezuela thường xuyên trong tình trạng quá tải, do đó các tù nhân thường được đưa về tạm giam tại các đồn cảnh sát.