Bạo loạn ở Tân Cương: Truyền thông Trung Quốc đổ lỗi cho nước ngoài

ANTĐ - Truyền thông Trung Quốc ngày 1-7 đã đổ lỗi cho các lực lượng đối lập ở Syria - đào tạo các phần tử Hồi giáo cực đoan - chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn kéo dài suốt 4 năm qua tại khu vực Tân Cương, viễn tây Trung Quốc.

Cảnh sát bán quân sự được triển khai trên đường phố Kashgar, Tân Cương

Từ trước đến nay, Trung Quốc thường cáo buộc nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực ở Tân Cương - quê hương của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ – là do những phần tử ly khai Hồi giáo muốn thiết lập một nhà nước độc lập Đông Turkestan. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Bắc Kinh đổ lỗi cho Syria và điều này dường như có vẻ phù hợp với việc Chính phủ Trung Quốc luôn cho rằng bạo lực ở Tân Cương là do từ nước ngoài, như Pakistan chẳng hạn, chứ không phải do mầm mống từ trong nước. 

Theo tờ Global Times, một số thành viên của nhóm Đông Turkestan đã chuyển từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria. Những thành viên này đã tham gia các tổ chức tôn giáo cực đoan có xu hướng khủng bố trong lực lượng đối lập ở Syria và chiến đấu với quân đội Syria của Tổng thống Basha Al Assad. Global Times cho rằng, những phần tử Đông Turkestan này đã xâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Nhà chức trách Trung Quốc đã bắt giữ một “kẻ khủng bố” 23 tuổi có tên Maimaiti Aili thuộc Phong trào Hồi giáo Đông  Turkestan, đối tượng này từng tham gia chiến đấu ở Syria. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 29-6 vừa qua đã chủ trì một cuộc họp ở Bắc Kinh bàn về việc duy trì ổn định ở Tân Cương. Lực lượng an ninh đã tràn ngập trên các đường phố thủ phủ Urumqi sau hai vụ tấn công hồi tuần trước, mà Trung Quốc đổ lỗi cho một nhóm có liên quan đến “các hoạt động tín ngưỡng cực đoan” gây ra. 

Theo truyền thông địa phương, tính đến nay, số người thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại Tân Cương hồi tuần trước đã lên tới 35 người, trong đó có 11 đối tượng gây rối. Hơn 20 cảnh sát chống bạo động và dân thường bị thương. Đây là vụ bạo loạn đẫm máu nhất tại khu tự trị này kể từ khi xảy ra vụ bạo loạn tương tự hồi tháng 7-2009 làm hàng trăm người thiệt mạng.

Báo chí Trung Quốc cũng tố cáo  truyền thông phương Tây đã khuyến khích chủ nghĩa khủng bố tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, thông qua việc đưa thông tin sai lệch về những cuộc bạo động vừa xảy ra tại khu vực này hồi tuần trước. Truyền thông Trung Quốc bác bỏ những thông tin từ phương Tây cho rằng các vụ bạo động đó là do xung đột sắc tộc giữa cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ thiểu số và người Hán, khẳng định đây là hành động khủng bố của một nhóm người nổi dậy đơn lẻ.