Bạo động tại nhà tù, 200 tù nhân trốn thoát

ANTĐ - Cảnh sát Indonesia cho biết, chiều 11-7, khoảng 200 tù nhân đã vượt ngục trốn khỏi nhà tù Tanjung Gusta tại thủ phủ Medan, Sumatra, sau khi phóng hỏa đốt các phòng giam, ném chai lọ và bắt một số giám thị làm con tin.

Lực lượng chức năng phong tỏa nhà tù ở Medan

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do các phạm nhân bức xúc khi tình trạng cắt điện và mất nước xảy ra thường xuyên và kéo dài trong nhiều ngày. Nguồn tin từ trại giam Tanjung Gusta cho biết, đã có khoảng 200 phạm nhân vượt ngục sau khi đốt cháy nhiều phòng trong trại giam, trong số đó có 13 tên tội phạm khủng bố là các phần tử của phiến quân ly khai ở Aceh, phía Bắc Sumatra và có mối liên hệ cả với mạng lưới khủng bố al-Qaeda và Jemaah Islamiyah. Chính quyền địa phương đã huy động khoảng 700 binh sĩ và cảnh sát truy lùng các phạm nhân đào tẩu, đồng thời huy động cả lực lượng cứu hỏa để dập tắt các đám cháy. Hiện tại, nhà tù này đang giam giữ khoảng 2.600 phạm nhân trong khi sức chứa chỉ được 1.500 phạm nhân.