Bạo động tại Ấn Độ sau vụ bé gái 7 tuổi bị cưỡng hiếp

ANTD.VN - Hơn 160 chiếc xe đã bị đốt cháy trong vụ bạo động ở Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan của Ấn Độ khi những người người biểu tình yêu cầu bắt giữ và trừng phạt thủ phạm đã bắt cóc và cưỡng hiếp một bé gái 7 tuổi.

Hiện trường một vụ bạo động tại Ấn Độ

Vụ bạo động nổ ra ngay sau khi nạn nhân được tìm thấy gần nhà hôm 1-7 và được đưa tới bệnh viện điều trị với các vết thương ở trán và trầy xước ở bộ phận sinh dục.

Đám đông đã tập trung bên ngoài bệnh viện khiến nhà chức trách triển khai thêm cảnh sát để giữ gìn trật tự. Những kẻ bạo động nhanh chóng vây quanh một đồn cảnh sát, phá hủy nhiều phương tiện và ném đá vào lực lượng cảnh sát.

Chính quyền phải áp dụng các biện pháp mạnh như chặn internet để ngăn chặn tin đồn lan truyền và bắt giữ 16 đối tượng, nhưng đám đông giận dữ tiếp tục đập phá cửa sổ và đốt cháy các phương tiện hôm 2-7. Một số cảnh sát đã bị thương trong vụ bạo động.

“Thủ phạm dụ dỗ bé gái lên chiếc xe ở gần nhà vào khoảng 20h hôm 20-6 rồi cưỡng hiếp. Sau 2 giờ, hắn thả bé tại đúng địa điểm đã dụ dỗ bé lên xe”, Ủy viên cảnh sát Jaipur Anand Srivastava nói với các phóng viên. Hiện bé gái trong tình trạng ổn định.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra bạo động sau vụ cưỡng hiếp trẻ em ở Ấn Độ trong năm nay. Tháng trước, các sĩ quan cảnh sát và 1 quan chức chính quyền đã bị buộc tội trong vụ cưỡng hiếp và sát hại bé gái 8 tuổi hồi năm 2018 ở huyện Kashua thuộc bang Jammu và Kashmir do Ấn Độ quản lý.