Bằng mọi giá, Nga sẽ không để "chiến tranh lạnh mới” xảy ra

ANTĐ - Ngày 21-1, trao đổi trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga, Sergey Lavrov nói "bằng mọi giá, Nga sẽ không để một cuộc chiến tranh lạnh mới xảy ra". 

Bằng mọi giá, Nga sẽ không để "chiến tranh lạnh mới” xảy ra ảnh 1 Ngoại trưởng Nga, Sergey Lavrov 
Hành động đơn phương không mang lại an ninh cho thế giới
Trong cuộc họp báo, vị ngoại trưởng nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ không cho phép một cuộc chiến tranh lạnh mới xảy ra và tất cả nên hiểu rằng, an ninh thế giới không thể được đảm bảo thông qua hành động đơn phương mà cần có sự phối hợp giữa các nước với nhau. Do NATO đang tìm kiếm một cuộc đối đầu với Nga, vì vậy Moscow đã phải quyết định ngừng hợp tác với tổ chức quân sự này. Đây không phải là sự lựa chọn mong muốn của chúng tôi”.

Ông Lavrov nói tiếp: “Các sự kiện trong năm qua đã chứng minh rằng, chỉ có phối hợp với nhau mới có thể đạt được các giải pháp an ninh và ổn định vấn đề toàn cầu. Trong năm, tình hình an ninh đã bị suy yếu do những tranh cãi xoay quanh việc xây dựng một thế giới đa cực trong khi đó, bằng mọi giá, phương Tây lại nỗ lực cô lập Nga để nắm giữ vai trò lãnh đạo trong mọi vấn đề”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ, Barack Obama kêu gọi các nước phương Tây thực hiện các biện pháp trừng phạt, nhằm cô lập Nga.

Đáp lại, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định rằng: “Những nỗ lực này sẽ không mang lại kết quả gì, thậm chí các biện pháp này sẽ khiến tình hình ngày càng tồi tệ hơn”. Tổng thống Nga,  Vladimir Putin cũng nhấn mạnh, Nga sẽ không bao giờ bị cô lập và tự chọn cách cô lập.

Moscow kêu gọi Washington hợp tác trở lại

Ngoại trưởng Nga cũng kêu gọi Hoa Kỳ hợp tác trở lại, với những dự án mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng lợi ích của nhau: “Năm 2014, quan hệ giữa Moscow và Washington bị rạn nứt nghiêm trọng vì tình hình Ukraine và Crimea. Hiện, chúng tôi đang kêu gọi Hoa Kỳ hợp tác trở lại với Nga, trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lợi ích của nhau”.

Thực tế, NATO đã thông qua quyết định ngừng hợp tác hoàn toàn cả về quân sự lẫn dân sự với Nga. Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Lavrov tin rằng, logic trong mối quan hệ đối tác, logic của các hoạt động dựa trên tinh thần tập thể, không phải dựa trên lợi ích cá nhân sẽ thắng thế. Quan hệ Mỹ-Nga có hy vọng được hồi sinh.

Tình hình căng thẳng tại Ukraine hiện nay cũng đang khiến cho mối quan hệ giữa Nga và EU ngày càng suy yếu. Vì vậy, ngoại trưởng Nga lưu ý, cần thiết phải tiến hành một cuộc đối thoại trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau giữa 2 bên để giải quyết các vấn đề còn tồn tại. Moscow vẫn luôn quan tâm tới việc xây dựng mối quan hệ hợp tác thương mại cũng như là chính trị với EU.