Bang California phê chuẩn "cái chết nhân đạo"

ANTĐ - California vừa trở thành bang thứ năm của Mỹ cho phép bệnh nhân được chọn “cái chết nhân đạo”. 

Hôm 5-10, Thống đốc bang California Jerry Brown đã ký phê chuẩn đạo luật có tên “Lựa chọn chấm dứt sự sống”, vốn gây nhiều tranh cãi trong chính giới và dư luận Mỹ. Theo luật này, bác sĩ có thể kê đơn thuốc để kết thúc cuộc sống một bệnh nhân nếu 2 bác sĩ đồng ý rằng người đó chỉ sống được 6 tháng và đủ tỉnh táo khi quyết định chọn cái chết để không phải chịu đựng đau đớn do bệnh tật. Đạo luật “quyền được chết” này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2016.

Những người phản đối đạo luật cho rằng đây là hình thức hợp pháp hóa hành động tự tử. Những người ủng hộ cho rằng, luật về “quyền được chết” sẽ giúp những người mắc bệnh nan y ra đi nhẹ nhàng hơn. Theo văn bản hiện nay, luật “Lựa chọn chấm dứt sự sống” sẽ hết hạn sau 10 năm, trừ khi được tiếp tục gia hạn, bởi các nhà lập pháp lo ngại về hậu quả khó lường của đạo luật này tác động tới những người nghèo, người già và người tàn tật.