Bản lĩnh của nữ Tổng thống

(ANTĐ) - “Chúng ta đều biết tôi không phải là người hoàn hảo”. Đó là lời tự nhận xét thành thực của Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo trước các cuộc biểu tình lớn do các nhóm chính trị đối lập tổ chức nhân kỷ niệm sự kiện chế độ độc tài Ferdinand Marcos bị lật đổ ngày 25-2-1986.

Bản lĩnh của nữ Tổng thống

(ANTĐ) - “Chúng ta đều biết tôi không phải là người hoàn hảo”. Đó là lời tự nhận xét thành thực của Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo trước các cuộc biểu tình lớn do các nhóm chính trị đối lập tổ chức nhân kỷ niệm sự kiện chế độ độc tài Ferdinand Marcos bị lật đổ ngày 25-2-1986.

Các cuộc biểu tình lớn diễn ra tại 15 thành phố trên cả nước kêu gọi Tổng thống Arroyo từ chức vì bê bối tham nhũng trong 7 năm bà cầm quyền. Cảnh sát, quân đội đã được điều động tại trung tâm Thủ đô Manila để đảm bảo an ninh, giữa lúc có những tin đồn có thể xảy ra đảo chính.

Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp, bà Arroyo cũng cảnh báo các đối thủ chính trị có ý định lật đổ bà bằng cuộc khởi nghĩa “quyền lực nhân dân” có thể biến Philippines thành một quốc gia có hệ thống chính trị không ổn định và làm nản lòng các nhà đầu tư khi giá xăng dầu đang tăng và nền kinh tế toàn cầu suy thoái.

Vị nữ Tổng thống nhấn mạnh, bà sẽ không từ chức cho đến hết nhiệm kỳ năm 2010 bởi: “Tôi đã và đang  làm việc chăm chỉ mỗi ngày để đạt được những thay đổi bền vững và lâu dài cho đất nước”.

Yên Vũ

(Theo Chinadaily)