Bãi biển ở Australia đóng cửa vì cá mập trắng

ANTĐ - Các bãi biển tại thành phố Newcastle, bang New South Wales, Australia vẫn tiếp tục bị đóng cửa trước mối đe dọa từ một con cá mập trắng dài khoảng 5m. Một cậu bé 14 tuổi ở Merewether đã cung cấp cho nhà chức trách bức hình chụp được con cá mập này ở khu vực bờ biển.

Bãi biển ở Australia đóng cửa vì cá mập trắng ảnh 1Bức hình chụp con cá mập do người dân cung cấp cho nhà chức trách Australia

Sau khi các nhân viên cứu hộ phát hiện thấy có cá mập xuất hiện hôm 10-1, một loạt các bãi biển từ Bar Beach đến Merewether đã bị đóng cửa, nhà chức trách cũng ban bố tình trạng báo động tại khu vực này. Ông Warren Smith, một trong các nhân viên cứu hộ nhận định rằng đây là một con cá mập rất lớn và rất nguy hiểm. Theo ước tính con cá mập này có chiều dài khoảng 5m, thân rộng 1m nên tốc độ di chuyển rất nhanh.

Hiện chính quyền địa phương chưa lý giải được nguyên nhân vì sao cá mập trắng lại xuất hiện gần bờ đến vậy vì loài này thường đến gần những nơi có thức ăn, trong khi khu vực này vốn không phải là nơi có nhiều thức ăn cho cá mập.