Baghdad nhờ Liên hợp quốc can thiệp để lính Mỹ rút khỏi Iraq

ANTD.VN - Chính quyền Iraq đang tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế sau khi lính Mỹ rút khỏi Syria lại được triển khai đến miền Tây Iraq mà chưa có sự cho phép.

Thủ tướng Iraq Adil Abdul-Mahdi vừa lên tiếng khẳng định rằng, nước này không cho phép lực lượng của Mỹ đóng quân trên lãnh thổ của mình, đồng thời nhờ Liên hợp quốc can thiệp để giải quyết vấn đề này.

Mỹ đã rút binh lính khỏi miền Bắc Syria sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện chiến dịch quân sự nhằm thiết lập vùng an toàn ở khu vực cách biên giới 30km. Đến hôm 23-10, Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố ngừng chiến dịch này vô thời hạn sau quá trình thương lượng với Nga về việc tuần tra chung và đảm bảo người Kurd sẽ rút khỏi vùng an toàn trên.

Khoảng 1.000 lính Mỹ mới được điều chuyển từ Syria sang Iraq

Vào hôm 22-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng đã khẳng định rằng, lính Mỹ từ Syria sẽ chỉ sử dụng lãnh thổ Iraq làm nơi chuẩn bị cho quá trình rút về nước, đồng thời đảm bảo rằng, sẽ không ở lại đây lâu dài. Tuy nhiên, ông Esper chưa nói rõ sẽ rút lực lượng này vào thời điểm nào.

Mỹ vẫn đang duy trì 5.000 lính ở Iraq bất chấp việc Washington từng tuyên bố chính thức rút lực lượng khỏi đây từ năm 2011. Quân đội Mỹ vẫn buộc phải tiếp tục hiện diện ở Iraq khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nổi dậy tại quốc gia này vào năm 2014.