Bắc Kinh dọa đáp trả mạnh mẽ nếu Mỹ còn áp thuế hàng Trung Quốc

ANTD.VN - Bắc Kinh vừa tuyên bố sẽ không chần chừ trong việc đưa ra các biện pháp đáp trả mạnh tay hơn nữa nếu Washington còn áp dụng thêm nhiều loại thuế với hàng hóa Trung Quốc.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Cui Tiankai cho biết, gói các biện pháp thuế quan mới nhằm vào 128 mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ có hiệu lực từ ngày 2-4 chỉ là biện pháp đáp trả trực tiếp đối với việc Mỹ đánh thuế thép và nhôm nhằm vào Trung Quốc chứ chưa phải sự trả đũa với tất cả kế hoạch đánh thuế của Tổng thống Trump.

“Chúng tôi chắc chắn sẽ có biện pháp đáp trả với cùng quy mô, số lượng và cường độ”, ông Tiankai nhấn mạnh.

Ông Tiankai cho biết thêm, các biện pháp mới nhất chỉ là sự khởi đầu và Trung Quốc không ngại chiến tranh thương mại với Mỹ, tuy nhiên, hiện Bắc Kinh vẫn chưa chốt thời gian tung ra những động thái đáp trả mới.

Trung Quốc không ngại chiến tranh thương mại với Mỹ

Ngoài việc áp thuế quan 10% với nhôm và 25% với thép nhập khẩu vào Mỹ, trong đó khiến Trung Quốc là nước chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tiếp đó vào hôm 22-3, Tổng thống Trump đã kí sắc lệnh thương mại số 301, trong đó đánh thuế riêng 100 mặt hàng của Trung Quốc với giá trị ước tính lên tới 60 tỉ USD.

Ông cũng đã yêu cầu Bắc Kinh tìm cách giảm thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đi khoảng 100 tỉ USD.

Tuyên bố này của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Washington cáo buộc Bắc Kinh gây sức ép và đánh cắp các công nghệ và tài sản trí tuệ của Mỹ.

Để đáp trả, chính phủ Trung Quốc cho biết, họ sẽ đưa đưa vấn đề thuế quan của Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và áp thuế quan mới đối với 128 mặt hàng của Mỹ, trong đó 8 loại bị áp thuế tới 25% bao gồm vụn nhôm. Những biện pháp này mới chỉ gây thiệt hại cho Mỹ ước tính khoảng 3 tỉ USD.