Bác bỏ kháng án của những kẻ đánh bom trên đảo Bali

(ANTĐ) - Tòa án Tối cao Indonesia đã bác bỏ kháng án cuối cùng của Imam Samudra và Mukhlas, hai phần tử Hồi giáo bị kết tội trong vụ đánh bom trên hòn đảo du lịch Bali vào năm 2002.

Bác bỏ kháng án của những kẻ đánh bom trên đảo Bali

(ANTĐ) - Tòa án Tối cao Indonesia đã bác bỏ kháng án cuối cùng của Imam Samudra và Mukhlas, hai phần tử Hồi giáo bị kết tội trong vụ đánh bom trên hòn đảo du lịch Bali vào năm 2002.

Cả 3 tên nói rằng sẽ không xin khoan hồng
Cả 3 tên nói rằng sẽ không xin khoan hồng

Imam Samudra và Mukhlas đã tìm cách lật lại quyết định xử bắn của Tòa án. Tuy nhiên, một quan chức của Tòa án tối cao cho biết hai kẻ đánh bom này đã không thể đưa ra bằng chứng mới nào có tình tiết giảm nhẹ. Kháng cáo của tên thứ 3, Amrozi cũng đã bị bác bỏ.

Hơn 200 người đã bị thiệt mạng trong vụ nổ bom tại một câu lạc bộ ban đêm ở Bali vào ngày 12/10/2002.

 Nhóm chiến binh Jemaah Islamiah bị kết tội đã tiến hành vụ tấn công này và hơn 30 tên đã bị bỏ tù.

Nhân vật chủ chốt

Cả 3 nhân vật cầm đầu đều bị kết án tử hình vào năm 2003. Chúng đã bị kết án theo luật chống khủng bố được ban hành sau vụ tấn công.

Kháng án của em trai Mukhlas, Amrozin đã bị bác bỏ đầu tháng này. Cả 3 tên có thể viết đơn xin khoan hồng gửi tới Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono nhưng chúng nói rằng sẽ không làm như vậy.

Amrozi, Mukhlas và Imam Samudra bị kết tội là những kẻ chủ mưu chính trong vụ tấn công và cả 3 tên đều đã nhận tội.Amrozi được gắn cho cái tên “kẻ đánh bom luôn cười” vì hắn không hối hận về những việc đã làm.

Hắn đã bị kết tội giúp sức lên kế hoạch và tiến hành vụ tấn công. Mukhlas được xem như là đạo diễn của vụ tấn công trong khi Imam Samudra được coi như“chỉ huy mặt trận”.

Cho đến thời điểm này, ngày xử tử vẫn chưa được ấn định.  

Bích Liên

Theo BBc, Ap