Bà Zakharova: Mỹ không giải thích cho Nga vụ bắn hạ Su-22 Syria

ANTD.VN -TASS ngày 23-6 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, Moscow đến thời điểm hiện tại vẫn chưa nhận được bất kỳ lời giải thích nào từ Washington về nguyên nhân bắn hạ máy bay chiến đấu Su-22 của không quân Syria.

Bà Zakharova: Mỹ không giải thích cho Nga vụ bắn hạ Su-22 Syria ảnh 1

Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga

"Cho đến giờ, chúng tôi chỉ nghe những gì được tuyên bố công khai. Người Mỹ hiểu rất rõ quan điểm của chúng tôi là việc Mỹ bắn rơi Su-22 Syria hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn chưa đưa ra lời giải thích chi tiết về nguyên nhân vụ bắn hạ. Chúng tôi đang duy trì mối liên hệ với Mỹ ở những cấp độ khác nhau: cả đối thoại với Ngoại trưởng Mỹ và cả ở cấp độ các chuyên gia, những người đang phải đối mặt với việc giải quyết các mối quan hệ song phương và vấn đề Syria. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm nhận được lời giải thích hoàn chỉnh cho vụ việc này từ Washington", bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói với báo giới hôm 23-6.

Trước đó, ngày 22-6, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow coi việc liên quân quốc tế chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo bắn hạ chiến đấu cơ Su-22 của không quân Syria là một sự vi phạm thô bạo đối với luật pháp quốc tế, các nguyên tắc về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria, đồng thời yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện và kỹ lưỡng từ phía Mỹ về vụ việc này.

Vào ngày 18-6 vừa qua, chiến đấu cơ F-18 Super Hornet của quân đội Mỹ đã bắn hạ chiếc Su-22 của Syria bằng hai quả tên lửa tại khu vực phía nam thành phố Tabqah thuộc tỉnh Raqqa, sau khi cáo buộc máy bay này tấn công vào các cứ điểm của lực lượng dân chủ Syria (SDF) đối lập do Mỹ hậu thuẫn.

Chính phủ Syria đã phủ nhận cáo buộc trên và cho hay, máy bay bị bắn hạ khi đang thực hiện nhiệm vụ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Ngay sau vụ việc, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ đưa các máy bay chiến đấu và phương tiện bay không người lái của liên quân do Mỹ đứng đầu hoạt động tại Syria vào tầm kiểm soát.