Bà trói cháu 2 tuổi trước cửa hàng

ANTĐ - Một phụ nữ Trung Quốc đã nói rằng quá nghèo để gửi cháu trai 2 tuổi đi mẫu giáo nên đành buộc dây quanh người cậu bé để bé không thể chạy đi chơi lung tung.

Bà trói cháu 2 tuổi trước cửa hàng ảnh 1

Sự việc trên được một người đàn ông qua đường họ Trần phát hiện ở thành phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến). Những người hàng xóm cho biết, cậu bé thường xuyên bị buộc dây ở trước cửa hàng của gia đình.

Bà của bé trai họ Trịnh đã giải thích: “Nó quá nghịch ngợm. Đôi khi tôi phải đóng cửa hàng để đi giao hàng và tôi không nghĩ ra biện pháp nào khác ngoài cách này”.

 Cũng theo bà Trịnh, con trai bà bị bệnh gan, còn con dâu đòi ly dị và đã bỏ đi, tiền thu được việc kinh doanh chỉ đủ ăn, không đủ để cho cháu trai đi nhà trẻ.