Ba thập kỷ sau thảm họa hạt nhân, thành phố Chernobyl hiện giờ ra sao?

ANTD.VN - Chernobyl là thành phố của Ukraine bị bỏ hoang từ năm 1986 sau vụ nổ lò phản ứng hạt nhân. Thảm họa đã làm ô nhiễm khu vực xung quanh bằng bức xạ, khiến cho nó hầu như không thể tiếp cận được - cho đến bây giờ.

Dự án năng lượng mặt trời của một công ty của Đức với 3,800 tấm kính được lắp đặt tại nơi xảy ra thảm họa cách đây 30 năm.

Đầu tuần này, một trang trại năng lượng mặt trời với 3,800 tấm kính đã được lắp đặt tại các vùng đất bị ô nhiễm của Chernobyl, và dự kiến sẽ cung cấp năng lượng cho khoảng 2.000 ngôi nhà.

Đây là lần đầu tiên điện được sản xuất trong khu vực cách li 1.000 dặm vuông kể từ khi nhà máy bị đóng cửa vào năm 2000.

Dự án năng lượng mặt trời 1,2 triệu đô la của công ty Rodina của Ukraine và Enerparc AG, Đức sẽ dự kiến sản xuất và bán điện trong thời gian gần nhất.

"Thật khó để đánh giá tính biểu tượng của dự án này. Nó không chỉ là một nhà máy năng lượng mặt trời", ông Evhen Variagin, giám đốc điều hành của Solar Chernobyl LLC nói với Reuters.