Bà Park Geun-hye lần đầu lên tiếng sau khi bị phế truất

ANTD.VN - Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 12-3 đã lần đầu tiên lên tiếng, hai ngày sau khi bị phế truất.

Bà Park Geun-hye bị buộc rời khỏi chức vụ ngay lập tức

Thay mặt bà Park Geun-hye, nhà lập pháp Min Kyung-wook cho hay, bà Park cảm ơn những người đã ủng hộ và tin tưởng bà. Bà Park cũng xin lỗi vì không thể hoàn thành công việc của một Tổng thống cho đến cuối nhiệm kỳ. “Tôi sẽ chấp nhận tất cả kết quả. Dù mất thời gian nhưng tôi tin sự thật chắc chắn sẽ được phơi bày”, tuyên bố của bà Park cho biết.

Ngày 12-3, bà Park Geun-hye đã rời Nhà Xanh (Phủ Tổng thống) tới nhà riêng của bà ở phía nam Thủ đô Seoul.

Trước đó, ngày 10-3, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết ủng hộ kiến nghị của Quốc hội về việc luận tội bà Park do liên quan đến vụ bê bối tham nhũng gây chấn động nước này.     

Sau phán quyết của tòa, các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra ở Seoul làm ba người thiệt mạng.