Bà Park Geun-hye có thể bị truy tố trước bầu cử Tổng thống Hàn Quốc mới

ANTD.VN - Các công tố viên Hàn Quốc có thể sẽ truy tố cựu Tổng thống Park Geun-hye trước khi chiến dịch tranh cử Tổng thống bắt đầu vào ngày 17-4. 

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Bà Park đã bị bắt giữ vào sáng 31-3 và phải đối mặt với một số cáo buộc như đã nhận hoặc đồng ý sẽ nhận khoảng 38 triệu USD hối lộ từ Tập đoàn Samsung.

Bà được chuyển tới một trại tạm giam nằm ở ngoại ô Thủ đô Seoul.

Các công tố viên được quyền giam giữ bà Park tối đa tới ngày 19-4. Tuy nhiên, họ được cho là sẽ truy tố bà trước ngày 17-4, thời điểm chiến dịch tranh cử Tổng thống bắt đầu.

Mục đích là để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của vụ việc này tới cuộc bầu cử ngày 9-5.

Thăm dò dư luận cho thấy, ông Moon Jae-in thuộc Đảng Dân chủ, đảng lớn nhất Hàn Quốc, đang dẫn trước với khoảng cách an toàn so với các ứng cử viên khác.