Bà Park Geun-hye bị buộc rời chức vụ ngay lập tức

ANTD.VN - Bà Park Geun-hye đã trở thành vị tổng thống được bầu một cách dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất, sau khi Tòa án Hiến pháp nước này ra phán quyết ủng hộ kiến nghị của Quốc hội luận tội bà Park do liên quan đến vụ bê bối tham nhũng gây chấn động nước này. 

Bà Park Geun-hye bị buộc rời chức vụ ngay lập tức ảnh 1Bà Park Geun-hye kết thúc 4 năm làm Tổng thống Hàn Quốc

Phán quyết được phát trực tiếp trên truyền hình Hàn Quốc vào sáng qua 10-3, trong bối cảnh an ninh thắt chặt trên các tuyến đường bên ngoài Tòa án Hiến pháp ở Thủ đô Seoul. Theo đó, bà Park sẽ buộc phải rời khỏi chức vụ ngay lập tức và mất quyền miễn trừ truy tố.

Hàn Quốc hiện có 60 ngày để bầu một nhà lãnh đạo mới sau khi 8 thẩm phán của tòa nhất trí ủng hộ kiến nghị luận tội, vốn được Quốc hội thông qua vào tháng 12 năm ngoái, trong đó cáo buộc bà Park tống tiền, nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và làm rò rỉ bí mật của chính phủ. Phán quyết này cũng chấm dứt 4 năm tại vị của bà Park Geun-hye trên cương vị Tổng thống Hàn Quốc. 

Cùng ngày, trong bài phát biểu trên truyền hình, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã yêu cầu tất cả các bên liên quan tôn trọng phán quyết của Tòa án Hiến pháp đối với bà Park Geun-hye.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc nói rằng, ông cảm thấy trách nhiệm nặng nề và cam kết điều hành các công việc của nhà nước với quyết tâm mạnh mẽ. Các cuộc biểu tình đã diễn ra bên ngoài tòa án ở Thủ đô Seoul, làm 2 người trung thành với bà Park tử vong sau khi được đưa vào một bệnh viện gần đó.

Ông Hwang Kyo-ahn nhấn mạnh, một tổng thống mới sẽ được bầu ra trong vòng 60 ngày tới, nhưng nếu các bên không hòa giải, sẽ không thể tiến hành bầu cử một cách ổn định. Sau phán quyết lịch sử của Tòa án Hiến pháp, dự kiến cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc sẽ được tổ chức vào ngày 9-5 tới. Chỉ vài giờ sau phán quyết, Ủy ban Bầu cử Quốc gia (NEC) của nước này đã bắt đầu nhận đơn đăng ký tranh cử Tổng thống.

Cũng trong ngày 10-3, quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn đã triệu tập cuộc họp nội các và sau đó là Hội đồng an ninh quốc gia để thảo luận về những thách thức an ninh và ngoại giao mà Hàn Quốc đang phải đối mặt.

Quân đội Hàn Quốc khẳng định việc bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc không bị tác động bởi cuộc khủng hoảng chính trị khiến Tổng thống Park Geun-hye bị phế truất.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Yun Byung-se đã chỉ thị cho các nhà ngoại giao Hàn Quốc tại nước ngoài phải làm hết sức để đảm bảo với lãnh đạo các nước sở tại rằng không có thay đổi về chính sách đối ngoại của Hàn Quốc.