Bà Hillary Clinton sẵn sàng chạy đua vào Nhà Trắng năm 2016

ANTĐ - Cựu Ngoại trưởng Mỹ, bà Hilary Clinton được cho là sẽ tham gia tranh cử chức Tổng thống Mỹ vào năm 2016.

Bà Hillary Clinton hiện đang là một nghị sĩ của Đảng Dân chủ và đã từng tham gia cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2008, nhưng lại để thua tổng thống đương nhiệm, ông Barack Obama.

Là một nhân vật được yêu mến nhất của Đảng Dân chủ, bà được trông đợi sẽ tham gia cuộc vận động tranh cử vào năm.

Bà Hilary Clinton đã từng là đệ nhất phu nhân Tổng thống và Ngoại trưởng MỹBà Clinton, 67 tuổi, được cho là sẽ đăng tải một đoạn video ngắn để tuyên truyền cho chiến dịch tranh cử của mình. Sau đó, bà sẽ tới 2 tiểu bang là Iowa và New Hampshire – 2 địa điểm đầu tiên tiến hành cuộc vận động trong năm 2016.

Trước đó, bà từng bị chỉ trích bởi các thành viên Đảng Cộng Hòa do việc từ chối tăng cường an ninh cho toà lãnh sự Mỹ ở thành phố Benghazi, Libya, khiến đại sứ Mỹ bị giết hại trong một vụ tấn công khủng bố vào năm 2012.

Kể từ khi thua trong cuộc tranh cử năm 2008, bà giữ chức Ngoại trưởng Mỹ trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Obama (2009-2013) và công du 112 nước trong suốt thời gian đó. Bà cũng đã trực tiếp có mặt tại Libya vào năm 2011 để thay mặt ông Obama đưa ra những chính sách can thiệp quân sự.

Với tư cách là một nghị sĩ, bà Clinton đã từng ủng hộ cuộc chiến xâm lược Iraq vào năm 2003 nhưng sau đó lại lên tiếng kêu gọi quân đội Mỹ rút khỏi nước này.

Trong suốt nhiệm kỳ đâu tiền của chồng bà, cựu Tổng thống Mỹ ông Bill Clinton, bà Clinton đã thực hiện chiến dịch cải cách các chính sách về sức khỏe tuy nhiên kế hoạch đã thất bại. Đồng thời, trong khoảng thời gian đó, bà còn bị dính vào một số tin đồn liên quan tới chồng của mình và trở thành phu nhân Tổng thống Mỹ đầu tiên phải ra hầu tòa với vai trò nhân chứng. Đặc biệt, bà đã ở bên cạnh ủng hộ ông Bill Clinton trong lúc ông bị lôi kéo vào tin đồn tình cảm với thực tập sinh tại Nhà Trắng, bà Monica Lewinsky.