Bà Clinton cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

ANTD.VN - Ứng viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Hillary Clinton vừa cho biết, có nhiều thông tin đáng tin cậy chứng minh Nga đang can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ và cáo buộc Donald Trump đang ủng hộ cho những “nhà độc tài”, bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tiếp nhận câu hỏi từ các phóng viên trên chuyên cơ riêng, bà Clinton nhận định rằng, cả Đảng Dân chủ và Cộng hòa nên cảm thấy lo lắng trước những hành động của Nga.

“Thực tế là các cơ quan tình báo chuyên nghiệp đã phát hiện ra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống. Chúng ta đang đối mặt với thách thức lớn. Nước Mỹ chưa bao giờ có đối thủ nào đủ sức can thiệp vào quá trình bầu cử và cũng chưa có ứng viên nào khuyến khích người Nga hack thêm thông tin”, bà Clinton cho hay.

Bà Hillary Clinton cáo buộc Nga đang âm thầm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ

Ông Trump từng kêu gọi Nga đánh cắp hàng nghìn email của bà Clinton thời còn làm ngoại trưởng và đã bị nhiều người chỉ trích, bao gồm cả Tổng thống Obama.

Trước đó, bà Clinton cũng đã cáo buộc tình báo Nga hack hòm thư điện tử của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, điều để lộ ra rằng, giới chức đảng này đã thiên vị bà Clinton hơn trong việc chọn lựa ứng viên đại diện ra chạy đua tổng thống.

Trong bài phỏng vấn mới, bà Clinton cũng phủ nhận mọi tin đồn về việc bà gặp vấn đề về sức khỏe và giải thích rằng, bà bị ho thường xuyên tại sự kiện ở Ohio là do dị ứng thời tiết. Trên thực tế, trong 20 phút trả lời với phóng viên, bà vẫn ho liên tục.