Bà Angela Merkel sẽ tái tranh cử chức Thủ tướng Đức kỳ thứ tư

ANTD.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tranh cử chức Thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư trong cuộc bầu cử năm sau, dù cho uy tín của bà có bị ảnh hưởng bởi chính sách mở cửa nhập cư thời gian qua.

Thủ tướng Đức Angela Merkel

Chính trị gia Norbert Roettgen trong đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) của bà Merkel cho biết, “Bà Merkel sẽ tranh cử chức Thủ tướng. Bà ấy đã sẵn sàng để đóng góp cho sự tăng cường trật tự tự do quốc tế”.

Ông Roettgen cũng nhấn mạnh rằng, bà Merkel sẽ hành động như một “nhà lãnh đạo có trách nhiệm”.

Do chính sách mở cửa nhập cư của nữ Thủ tướng Merkel trong năm ngoái gây ra nhiều quan điểm bất đồng, nên hiện giờ chỉ có 42% người Đức ủng hộ bà tái tranh cử chức vụ này vào cuộc bầu cử năm 2017. Theo một thăm dò khác, 50% người dân phản đối bà ra tranh cử.

Khoảng 3/4 người nhập cư trái phép đang sống ở Đức không bị trục xuất do đau ốm hoặc bị mất hộ chiếu. Và nhiều nhà hoạt động người Đức phản đối chính sách mở cửa cho dân tị nạn của đương kim Thủ tướng Merkel vì lo ngại mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố tiềm ẩn trong hàng nghìn người di cư.