Australia trấn an sau vụ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc bị tấn công

ANTĐ - Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT) ngày 23-7 đã ra tuyên bố về vụ tấn công bạo lực của các phần tử ly khai Tây Tạng vào Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Sydney, đồng thời cam kết bảo vệ an toàn cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự nước ngoài. 
Australia trấn an sau vụ Tổng lãnh sự quán Trung Quốc bị tấn công ảnh 1

Hiện trường vụ tấn công

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các phần tử ly khai Tây Tạng chiều 22-7 xông vào sân Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Sydney và trèo lên cột hạ cờ Trung Quốc xuống. 

DFAT đã xác nhận vụ việc trên và cho biết, cảnh sát đã nhanh chóng kiểm soát tình hình, giải tán đám đông người biểu tình. Tổng cộng 10 người gồm 5 nam và 5 nữ đã bị cảnh sát bang New South Wales bắt giữ. Trong số những người này có một phụ nữ 38 tuổi bị cáo buộc hành hung một nhân viên lãnh sự. Nhà chức trách Australia đang tham vấn chặt chẽ với phía Tổng lãnh sự quán Trung Quốc để điều tra vụ việc.