Australia phá đường dây trộm sữa bột trẻ em tuồn sang Trung Quốc

ANTD.VN - Cảnh sát ở New South Wales, Australia vừa triệt phá một đường dây tội phạm chuyên trộm sữa bột trẻ em ở một loạt các cửa hàng bán lẻ và tuồn sang tiêu thụ tại Trung Quốc. 

Ngày 21-1, cảnh sát Australia đã bắt giữ 6 người, trong đó có 4 người là thành viên của một gia đình. Những người này bị tình nghi đánh cắp hơn 4.000 hộp sữa bột trẻ em, mật ong manuka và các hàng hóa khác. Đứng đầu nhóm tội phạm là một phụ nữ 48 tuổi. Trong năm qua, số hàng bị đánh cắp mà nhóm này đã tiêu thụ có giá trị lên tới hơn 1 triệu đô la Australia. Cảnh sát nghi ngờ rằng hoạt động tội phạm này có thể đã tồn tại từ nhiều năm trước đó.

Được biết sữa bột trẻ em, các loại vitamin và mật ong có xuất sứ từ Australia là sản phẩm rất được người tiêu dùng ưa chuộng tại Trung Quốc. Những mặt hàng bị đánh cắp sau khi đưa về tiêu thụ tại Trung Quốc bị đẩy giá lên cao gấp nhiều lần.