[Audio 25-9-2019] Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện; Hùng SARA bị miễn nhiệm chức danh chủ tịch sau khi công an truy nã; Dân “làng chài tỷ phú” nợ hơn 1.000 tỷ đồng; Đâm xe tải, tàu hàng lật 4 toa, đường sắt qua Nghệ An tê liệt; Tổng thống Trump chính thức bị điều tra luận tội; Hàn Quốc muốn bỏ khu phi quân sự chia cắt liên Triều. Sau đây là nội dung chi tiết:

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Tối 24-9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần địa ốc Alibaba) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an điều tra tập đoàn địa ốc Alibaba

Kết quả điều tra ban đầu xác định, anh em Luyện lập ra Công ty Alibaba và các công ty thành viên đã thu gom mua số lượng lớn đất nông nghiệp giao cho các cá nhân đứng tên và tự vẽ ra nhiều dự án không có thật tại một số tỉnh phía Nam. 

Tính đến thời điểm bị bắt, anh em Luyện lập 40 dự án không có thật ở Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận rồi quảng cáo, rao bán đất nền. Bước đầu, Công an TP.HCM xác định anh em Luyện đã ký hợp đồng bán đất cho hơn 6.700 người, thu về 2.650 tỷ đồng.

Hùng SARA bị miễn nhiệm chức danh chủ tịch sau khi công an truy nã

Ngày 20-8, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã bị can Trần Khắc Hùng với tội danh Giả mạo trong công tác. Ngay sau đó, Hội đồng quản trị SARA (UPCoM: SRB) đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị đối với đối tượng này. 

Khi còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại học Đông Đô, ông Trần Khắc Hùng cùng một số người đã tổ chức thi đầu vào, thi hết học phần, thi tốt nghiệp cho các học viên chỉ trong thời gian từ 1 đến 2 ngày và được cấp bằng tốt nghiệp ngoại ngữ sau 3 đến 6 tháng, kể từ lúc nộp hồ sơ mà không phải đi học. Nhiều phòng tuyển sinh nhận hồ sơ tuyển sinh văn bằng 2 tiếng Anh ở Đại học Đông Đô và khẳng định việc thi đầu vào chỉ là hình thức, đã nộp hồ sơ, đóng tiền sẽ đậu.

Dân “làng chài tỷ phú” nợ hơn 1.000 tỷ đồng

UBND thành phố Quảng Ngãi vừa có văn bản báo cáo cơ quan chức năng về tình hình kinh tế khó khăn của ngư dân ở "làng chài tỷ phú" xã Nghĩa An.

Theo thống kê, ngư dân xã này đã vay hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân hàng để đầu tư khai thác thủy sản. Từ đầu năm 2019 đến nay, do nợ quá hạn, ngân hàng khởi kiện 18 vụ với tổng số tiền là 45 tỷ đồng.

Thống kê sơ bộ, xã Nghĩa An có hơn 1.000 hộ ngư dân không còn khả năng trả nợ, lâm vào cảnh khốn cùng. Nhiều người từng là chủ tàu giờ phải đi làm thuê ở nơi khác.

Lo ngại ngư dân bị ngân hàng tịch thu tài sản mất nhà cửa, con cái bỏ học tăng cao, phát sinh tình trạng lấn chiếm đất trái phép để xây nhà ở và một số tệ nạn xã hội khác, UBND TP Quảng Ngãi kiến nghị các ngân hàng xem xét giãn nợ, khoanh nợ gốc và lãi để tạo điều kiện cho ngư dân có thời gian trả dần.

Đâm xe tải, tàu hàng lật 4 toa, đường sắt qua Nghệ An tê liệt

Khoảng 7h45 sáng 25-9, một chiếc xe tải khi chạy qua đường ngang dân sinh đoạn qua xã Diễn Trường, huyện Diên Châu, Nghệ An, đã bị tàu hàng đâm văng. Vụ tai nạn khiến giao thông đường sắt bị tê liệt.

Người dân tập trung đông đúc quanh hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa

Cú va chạm mạnh làm 4 toa tàu hàng bị lật, trong đó một toa lật chắn ngang một phần đường quốc lộ 1. Hai toa lật xuống ruộng, còn 1 toa nằm bên mép đường ray.

Vụ tai nạn khiến chiếc xe tải cũng bị hư hỏng nghiêm trọng. Tài xế xe tải bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin hiện đang được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài, chuyển đi cấp cứu. Ngoài ra, một người đi đường khác cũng bị thương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức bị điều tra luận tội

Trong tuyên bố được phát đi rạng sáng 25-9 (giờ VN), Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi xác nhận đã chính thức khởi động một cuộc điều tra luận tội tổng thống Trump sau nhiều tháng miễn cưỡng trước các áp lực từ bên trong nội bộ đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bị điều tra luận tội

"Hành động của tổng thống Trump đã tiết lộ sự thật phũ phàng về việc tổng thống phản bội lời thề của chính mình, phản bội an ninh quốc gia và phản bội sự liêm chính của cuộc bầu cử", bà Pelosi nói trong một cuộc họp báo. "Do đó, hôm nay, tôi tuyên bố Hạ viện sẽ thúc đẩy một cuộc điều tra luận tội chính thức".

Theo thống kê của CNN, hiện đã có hơn 160 nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ ủng hộ luận tội ông Trump.

Hàn Quốc muốn bỏ khu phi quân sự chia cắt liên Triều

Trong bài phát biểu tại cuộc họp thường niên của UNGA tại trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc ở New York (Mỹ), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In nhấn mạnh ý tưởng thành lập "khu vực hòa bình quốc tế" thay cho khu phi quân sự sẽ đem lại nhiều lợi ích.

"Việc thành lập một khu vực hòa bình quốc tế sẽ mang lại sự đảm bảo về mặt thể chế và thực tế cho an ninh của Triều Tiên nhưng cùng đồng nghĩa sẽ giúp Hàn Quốc có được một nền hòa bình vĩnh viễn", tổng thống Hàn Quốc lập luận.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc hi vọng dải đất chỉ rộng khoảng 4km và dài 250km dọc theo biên giới này sẽ trở thành nguồn cảm hứng lớn cho các nỗ lực phi hạt nhân hóa trên thế giới, trở thành nơi đặt văn phòng của các cơ quan giải quyết xung đột quốc tế.