Arập Xêút phát sốt với 32 tỷ USD tiền vua ban

ANTĐ - Tân vương Arập Xêút, Salman bin Abdulaziz Al Saud vừa thể hiện sự hào phóng của mình khi quyết định phát thưởng số tiền 32 tỷ USD cho các thần dân nhân dịp ông lên nắm quyền tại quốc gia dầu mỏ giàu có này.

Arập Xêút phát sốt với 32 tỷ USD tiền vua ban  ảnh 1Có tiền thưởng, người dân Arập Xêút đổ xô đi mua hàng xa xỉ

Đổ xô đi mua hàng hóa xa xỉ

Sau khi chính thức lên ngôi hôm 23-1, nhà vua Arập Xêút quyết định thưởng cho tất cả 3 triệu công chức nhà nước, binh sĩ, sinh viên và người về hưu số tiền tương đương 2 tháng lương cơ bản cộng với tiền trợ cấp trích từ khoản tiền thưởng khổng lồ trên. Thậm chí, thành viên các hiệp hội nghề nghiệp hoặc câu lạc bộ văn học và thể thao cũng được nhận tiền. Trong một thông điệp được chia sẻ hơn 350.000 lần trên trang mạng xã hội Twitter, nhà vua Salman, một trong những người giàu nhất thế giới viết: “Thần dân mến yêu. Mọi người xứng đáng nhận được nhiều hơn so với những thứ mà tôi có thể ban phát”.

Người dân Arập Xêút sau đó đã chi số tiền trên vào việc mua sắm những chiếc điện thoại di động mới, đồng hồ thương hiệu nổi tiếng, trang sức, iPad, tivi màn hình phẳng hay những kỳ nghỉ ở nước ngoài. Giới truyền thông địa phương cho hay, doanh số hàng hóa xa xỉ tăng vọt sau khi nhà vua phát thưởng. Một số người còn sử dụng số tiền vua ban để chứng minh thu nhập, điều kiện bắt buộc để lấy thêm vợ lẽ. “Đây là thời điểm tiệc tùng tại Arập Xêút”, ông John Sfakianakis, Giám đốc khu vực Trung Đông của Công ty đầu tư Ashmore, cho biết. Có người mừng vui tới nỗi đăng lên YouTube cảnh anh ta đang rải những đồng riyal mới cứng lên người con. Một số công ty tư nhân cũng làm theo Quốc vương và phát tiền thưởng cho nhân viên. 

Truyền thống lấy lòng dân chúng

Nhà vua Salman Bin Abdulaziz al-Saud, 79 tuổi lên nắm quyền trị vì đất nước sau khi người anh cùng cha khác mẹ của ông là Abdullah Bin  Abdulaziz al-Sad băng hà ở tuổi 90 vì bệnh viêm phổi. Trước đó, ông Salman được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng năm 2011 và trở thành thái tử kế vị ngai vàng năm 2012. Ông cũng là người rất có uy tín trong hội đồng hoàng tộc, phụ trách việc bổ nhiệm chức tước. Ông Salman cũng sở hữu hai tờ nhật báo mang tên Asharq Al-Awsat và Al-Eqtisadiah. Là người bảo thủ, nhà vua Salman duy trì quan điểm truyền thống đối với các cải cách chính trị và thay đổi xã hội. Ông từng bị đột quỵ khiến tay trái hoạt động rất khó khăn. Các bác sĩ cũng đang theo dõi vì nghi ông mắc bệnh Alzheimer. 

Được biết, việc phát tiền cho dân thường được các tân vương Arập Xêút thực hiện sau khi lên ngôi và được xem là nhằm lấy lòng người dân. Hồi năm 2005, cố vương Abdullah khi còn sống cũng từng tăng lương thêm 15% cho người lao động. Đến năm 2011, ông tặng 1 tháng lương cho viên chức nhà nước sau khi chữa bệnh ở nước ngoài trở về. Hành động này được cho là nhằm tăng cường sự ủng hộ của người dân trong bối cảnh tình trạng bất ổn xảy ra tại nước láng giềng Bahrain.

Trở lại với việc nhà vua Salman phát thưởng 32 tỷ USD cho người dân, có lẽ số tiền này sẽ không thấm vào đâu đối với nền kinh tế Arập Xêút khi nước này có dự trữ ngoại tệ ước tính khoảng 777 tỉ USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, kinh tế Arập Xêút hoàn toàn dựa vào nguồn thu từ dầu mỏ nên nếu giá dầu sụt giảm mạnh hoặc trữ lượng cạn kiệt, quốc gia này sẽ đối mặt với nhiều khó khăn.