Arập Xêút điều tra cáo buộc không kích Đại sứ quán Iran ở Yemen

ANTĐ - Arập Xêút ngày 7-1 cho biết, nước này sẽ điều tra cáo buộc của Tehran về việc Arập Xêút ném bom trúng Đại sứ quán Iran ở Thủ đô Sanaa của Yemen, hãng Al Arabiya đưa tin. 

Arập Xêút điều tra cáo buộc không kích Đại sứ quán Iran ở Yemen ảnh 1

Đại sứ quán Iran tại Yemen

Theo Tướng Ahmed Asiri, Người phát ngôn của Lực lượng liên minh do Arập Xêút dẫn đầu chống nhóm phiến quân Houthi ở Yemen, liên minh đã thực hiện các vụ tấn công tại Sanaa nhằm vào các bệ phóng rocket của nhóm phiến quân này. Ông Asiri nói rằng, Houthi đã sử dụng cơ sở dân sự trong đó có các đại sứ quán bỏ hoang, và cho biết thêm, liên minh đã yêu cầu tất cả các nước cung cấp vị trí của các tòa đại sứ quán. Tướng Asiri khẳng định, các cáo buộc trên là không đáng tin cậy. 

Trước đó, Iran cáo buộc chiến đấu cơ Arập Xêút đã không kích làm bị thương một số nhân viên bảo vệ đại sứ quán và khiến tòa nhà này bị hư hại. Arập Xêút đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran sau khi người biểu tình ở Iran tấn công và đốt Đại sứ quán Arập Xêút tại Tehran. Trong khi đó, Iran đã cấm nhập khẩu các hàng hóa có xuất xứ từ Arập Xêút.