Ả-Rập Saudi tiêu diệt kẻ đánh bom liều chết ngay trước tòa lãnh sự Mỹ

ANTĐ -Lực lượng an ninh Ả-Rập Saudi đã bắn chết một kẻ đánh bom liều chết bên ngoài tòa lãnh sự Mỹ ở thành phố cảng Jeddah khi tên này định kích hoạt quả bom vào đúng thời điểm người Mỹ bắt đầu lễ kỉ niệm Ngày Quốc khánh 4-7. 

Theo hãng tin Arab News, 2 cảnh sát đã bị thương trong vụ việc này. Kẻ tấn công đã đi qua tòa lãnh sự Mỹ và giả vờ bị lạc để nói chuyện với các nhân viên an ninh. Không có nhân viên nào của tòa lãnh sự bị thương, toàn bộ khu vực đã được phong tỏa ngay sau khi vụ việc xảy ra. Hiện  vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về việc này.

Tên khủng bố bị bắn chết ngay trước cửa tòa lãnh sự Mỹ

Tòa lãnh sự Mỹ ở Jeddah từng bị khủng bố tấn công bằng thuốc nổ và súng máy từ năm 2004, khiến 9 người thiệt mạng.

Sự việc trên xảy ra sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố đẫm máu được cho là thực hiện bởi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Thổ Nhĩ Kì, Iraq và Bangladesh.

IS đã kêu gọi những kẻ ủng hộ tăng cường hoạt động khủng bố trong tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo. Cách đây ít hôm, chúng đã kêu gọi đồng bọn ở ở Mỹ đánh  bom sân bay quốc tế Los Angeles và JFK ở New York vào đúng Ngày Quốc khánh 4-7.