Ả-Rập Saudi cảnh báo thực hiện "kế hoạch B" đối với nội chiến Syria

ANTĐ - Trong khi các cường quốc thế giới tụ họp tại Vienna vào hôm 17-5 đã khẳng định rằng, những bên xung đột ở Syria phải coi hòa bình là ưu tiên hàng đầu, Ngoại trưởng Ả-Rập Saudi Adel al-Jubeir lại cảnh báo giờ có thể là lúc thích hợp cho “kế hoạch B”.

“Tôi đã nói rất rõ rằng, Bashar al-Assad có 2 lựa chọn, từ nhiệm theo tiến trình hòa bình hoặc bị lật đổ bởi vũ lực. Chúng tôi tin rằng, mình nên thực hiện kế hoạch B từ lâu. Nếu họ không thực hiện những yêu cầu từ cộng đồng quốc tế, chúng tôi sẽ cân nhắc xem điều gì cần phải được tiến hành thêm”, Ngoại trưởng Adel al-Jubeir nói, sau khi có cuộc họp với Nhóm Quốc tế hỗ trợ Syria (ISSG) ở Vienna, tuy nhiên, không tiết lộ rõ "kế hoạch B" ở đây là gì. 

Ngoại trưởng Ả-Rập Saudi Adel al-Jubeir

Số phận của Tổng thống Assad tiếp tục là vấn đề khúc mắc giữa các thành viên của ISSG. Moscow phản đối mọi nỗ lực giải quyết nội chiến bằng việc lật đổ ông Assad với việc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết: “Chúng tôi không ủng hộ bất kì một cá nhân nào mà ủng hộ việc chiến đấu chống khủng bố và quân đội Syria chính là lực lượng thích hợp nhất để làm việc này”.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, ông Assad đã cam kết “tuân thủ đàm phán hòa bình, thay đổi hiến pháp và bầu cử” nhưng lại chưa thể hoàn thành điều kiện đầu tiên đó chính là tạo điều kiện cho một cuộc chuyển giao chính trị.

Ngoài ra, các nước trong ISSG đồng thuận trong một vài ý kiến như tăng cường nỗ lực giúp giảm thiểu bạo lực, tiếp tục hỗ trợ nhân đạo và trao đổi tù nhân nhưng lại chưa thể thống nhất được về thời gian mở lại đàm phán hóa bình Syria.