Ả-Rập Saudi cân nhắc gửi đặc nhiệm đến Syria

ANTĐ - Ả-Rập Saudi và một vài nước vùng Vịnh khác đang thảo luận về việc gửi lực lượng đặc nhiệm đến Syria như một phần của nỗ lực nhằm chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

“Các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa những quốc gia thành viên của liên minh chống khủng bố như Ả-Rập Saudi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar và Bahrain về việc gửi lực lượng đến Syria”, Ngoại trưởng Ả-Rập Saudi, ông Adel al-Jubeir nói tại Paris ngày 15-12.

Theo ông al-Jubeir, cuộc thảo luận nhằm làm rõ các nhu cầu và mục tiêu của hoạt động trên và toàn cảnh về vấn đề này sẽ rõ hơn trong vài tuần tới. Ông al-Jubeir đang ở Paris để tuyên bố về việc thành lập liên minh các quốc gia Hồi giáo chống khủng bố, đặc biệt ở Iraq, Syria, Libya, Ai Cập và Afghanistan.

Ngoại trưởng Ả-Rập Saudi, ông Adel al-Jubeir

Hiện Mỹ đã gửi lực lượng đặc nhiệm của mình đến Syria nhằm giúp các chiến binh đối lập chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và đã thảo luận về vấn đề này với một vài nước trong liên minh, trong đó có Pháp.

Mặc dù Ả Rập Saudi và các quốc gia vùng Vịnh khác đã gia nhập liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu, tuy nhiên, các quốc gia này không kích IS ở mức rất hạn chế. Các nỗ lực của họ chủ yếu là trang bị vũ khí cho các nhóm đối lập và tìm cách lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trong tuần qua, Ả-Rập Saudi đã nỗ lực thành lập một liên minh các lực lượng đối lập ở Syria nhằm chuẩn bị cho cuộc đàm phán với chính quyền Damacus tại New York vào tháng 1-2016. Ông al-Jubeir cho biết, một lực lượng đối lập chính thống giờ đã xuất hiện và Tổng thống Assad không có bất kì lí do nào để từ chối đối thoại. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi Nga sử dụng tầm ảnh hưởng của mình để thuyết phục ông Assad đàm phán với quân chống chính phủ.