APEC bàn biện pháp phòng ngừa virus Zika

ANTĐ - Năm 2016, Peru giữ vai trò chủ nhà đăng cai Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). 

Tại Thủ đô Lima (Peru), các quan chức y tế cấp cao APEC vừa nhóm họp thảo luận các biện pháp tăng cường và đảm bảo an ninh y tế tại châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh virus Zika đang lây lan, đe dọa đến sức khỏe người dân trong khu vực có dân số lên tới 3 tỷ người.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Peru Anibal Velasquez Valdivia, Peru vẫn trong tình trạng an toàn và sức khỏe người dân vẫn nằm trong sự kiểm soát. Song, Bộ trưởng nước chủ nhà APEC 2016 cảnh báo, virus Zika vẫn có thể xâm nhập và tạo ra một cuộc khủng hoảng lan rộng trên toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương nếu không có các biện pháp phòng ngừa hữu hiệu. Tại hội nghị, các quan chức y tế cấp cao APEC đã thảo luận về những lỗ hổng của hệ thống y tế của các nước trong khu vực và các biện pháp hợp tác để phòng ngừa virus Zika.