Ankara bác tin quân khủng bố đi từ Thổ Nhĩ Kì tấn công thị trấn Kobani

ANTĐ -Ankara đã bác bỏ cáo buộc của lực lượng người Kurd, cho rằng các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đi từ lãnh thổ nước này và tấn công thị trấn Kobani gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kì.

“Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã tấn công nhiều địa điểm trong cùng một lúc tại thị trấn Kobani và cổng biên giới Mursitpinar vào sáng 29-11. Tuy nhiên, thông tin một xe tải bom tấn công cổng biên giới đi từ lãnh Thổ  Nhĩ Kì hoàn toàn là giả”, hãng tin Al Arabiya trích dẫn tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kì.

Thị trấn Kobani đã bị tấn công bởi những kẻ đánh bom liều chết 

Vào rạng sáng 29-11, Tổ chức Giám sát Quyền con người Syria cho biết 4 phần tử IS đã đánh bom liều chết quanh thị trấn Kobani. Những vụ đánh bom này đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Một phóng viên ở Kobani nói với đài Sputnik Radio: “Những kẻ khủng bố đã kích hoạt bom xung quanh thị trấn và ở một số đồn kiểm soát biên giới Thổ Nhĩ kì, từ những gì mà chúng tôi nhìn thấy ở đây, các phần tử khủng bố đã phát động tấn công từ lãnh thổ Thổ Nhĩ Kì”.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) là một nhóm khủng bố dòng Sunni đã chiến đấu chống lại chính phủ Syria từ năm 2012. Kể từ tháng 6-2014, chúng tấn công sang Iraq và chiếm được một phần lớn lãnh thổ, trước khi thành lập một nhà nước hồi giáo tự xưng trên vùng đất chiếm được.

Từ tháng 9-2014, các phần tử IS đã mở cuộc tấn công vào Kobani, một trong những thị trấn lớn nhất vùng của người Kurd và tiếp giáp lãnh thổ Thổ Nhĩ Kì. Lực lượng người Kurd đã cố thủ ở thị trấn này, với sự giúp sức của không kích từ liên quân do Mỹ đứng đầu. Hiện tại Thổ Nhĩ Kì vẫn từ chối giúp lực lượng người Kurd tăng cường an ninh gần biên giới tiếp giáp Syria.