Anh xử tù người phụ nữ đầu tiên bị kết tội tham gia IS

ANTĐ -Truyền thông Anh ngày 1-2 cho biết, Tareena Shakil, người phụ nữ Anh đầu tiên, đã bị kết án 6 năm tù vì tham gia tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và thúc đẩy các hành vi khủng bố.

Theo Arabnews, Shakil 26 tuổi, sống ở Sparkbrook, Birmingham, là phụ nữ Anh đầu tiên bị kết tội tham gia IS.

Qua Internet, Shakil, đã cùng con trai 14 tháng tuổi tìm đến Syria qua đường Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10-2014, sau khi nói với bạn bè và gia đình rằng, mình có một kỳ nghỉ ở biển.

Tại Syria, Shakil đã trải qua 3 tháng sống cùng nhà với nhiều phụ nữ các quốc tịch khác nhau. Trong thời gian này, Shakil đã nhắn tin và gửi hình ảnh tán dương, ca ngợi IS, trong đó có bức ảnh cô cùng con trai với một khẩu súng trường AK-47.

Hình ảnh Tareena Shakil và con trai chụp cùng súng AK-47
Thẩm phán Melbourne Inman của Tòa án Hoàng gia Birmingham ngày 1-2-2016 đã tuyên bố: "Bị cáo gắn bó, có quan hệ mật thiết với IS. Vào ngày đến Syria, bị cáo đã gửi các tin nhắn rằng, mình sẽ không quay trở lại. Ngày 28-10-2014 bị cáo đã gửi tin nhắn tới anh rể nói rằng, đó là một phần đức tin của bị cáo để tiêu diệt những kẻ bội giáo, và vào ngày 9-12-2014 bị cáo nhắn với cha mình rằng, muốn trở thành một người tử vì đạo. Và việc bị cáo rời Anh đến Syria là có mục đích rõ ràng. Trong tương lai, bị cáo muốn hướng con trai mình đến Syria là để truyền giáo, và về sau có cuộc sống của một chiến binh khủng bố".

Tại tòa, Shakil đã phủ nhận các cáo buộc trên, cô giải thích rằng, việc cô đến Syria chỉ vì muốn sống theo luật Hồi giáo nghiêm ngặt, và nói rằng, mình đã trốn thoát IS sau khi bị thất vọng và sợ hãi bởi nhóm khủng bố này.

Cảnh sát cho biết, Shakil đã thành một "mối đe dọa thực sự" khi trở lại Anh, và cô  đã bị bắt vào tháng 2 năm ngoái, ngay khi xuống sân bay. Con trai cô được đưa vào trung tâm xã hội để chăm sóc.

Giống như nhiều nước châu Âu khác, số người Anh, đặc biệt là giới trẻ, đến Syria để chiến đấu và ủng hộ IS ngày càng tăng. Con số được công bố trong tháng này cho thấy, số các bé gái và phụ nữ rời Anh đến Syria – đất nước của những cuộc xung đột triền miên, trong năm ngoái là 56 người.