Ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đào đường hầm mới để thử hạt nhân

ANTĐ -Ngày 2-12, theo thông tin từ một viện nghiên cứu của Mỹ, những hình ảnh vệ tinh từ tháng 10 đến đầu tháng 11-2015 cho thấy, Triều Tiên đang đào một đường hầm mới cho việc thử nghiệm hạt nhân. Tuy nhiên chưa có dấu hiệu nào chứng tỏ Bình Nhưỡng sắp tiến hành vụ thử hạt nhân tiếp theo. 

Theo 38 North, một trang mạng chuyên nghiên cứu về Triều Tiên của Trường Nghiên cứu Quốc tế cao cấp thuộc Đại học John Hopkins tại Washington, những hình ảnh từ vệ tinh đã cho thấy việc xây dựng đã diễn ra đáng kể tại Punggye-ri, trên bờ biển phía đông Triều Tiên, nơi đã diễn ra 3 vụ thử hạt nhân trước đó.

“Tuy chưa có dấu hiệu của một cuộc thử nghiệm hạt nhân tiếp theo, nhưng đường hầm mới cũng sẽ làm tăng khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tiến hành các vụ thử tại Punggye-ri trong thời gian tới”, báo cáo cho biết.

Ảnh chụp vệ tinh đường hầm mới trong bãi thử của Triều Tiên

Vào ngày 30-10, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đã trích lời từ một nguồn tin chính phủ cho hay, đã có một vài công nhận cũng các thiết bị lao động đang hoạt động tại đường hầm mới, và rất có thể Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân.

Triều Tiên đã thử nghiệm hạt nhân gần nhất vào năm 2013, vấp phải những sự chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, bao gồm cả đồng minh chính Trung Quốc. Triều Tiên cũng đang chịu lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc về thương mại với lý do nước này vẫn theo đuổi chương trình hạt nhân.