Anh và EU chưa ấn định được ngày đàm phán Brexit

ANTD.VN - Các quan chức Anh và Liên minh châu Âu (EU) ngày 12-6 đã có cuộc gặp tại Brussels, Bỉ để thảo luận lịch trình các cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi EU (Brexit). 

Anh và EU chưa ấn định được ngày đàm phán Brexit ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu J.C. Juncker (trái) và Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh Michel Barnier (phải)

Tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí tiếp tục đẩy nhanh tiến trình Brexit bằng các cuộc tiếp xúc cấp chuyên viên trong tuần này và tập trung vào thời gian biểu cho các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, 2 bên vẫn chưa ấn định được ngày đàm phán chính thức về tiến trình Brexit.

Trước đó, thời gian dự kiến bắt đầu cuộc đàm phán về Brexit là ngày 19-6 tới đây, nhưng có lẽ kế hoạch này sẽ bị trì hoãn bởi sau cuộc tổng tuyển cử vừa qua, đảng của Thủ tướng Theresa May đã bị mất đa số ghế tại Quốc hội.

Chính phủ của bà Theresa May trước đây cũng đã từng lên kế hoạch như rời khỏi thị trường chung châu Âu, đạt thỏa thuận hạn chế số người nhập cư từ châu Âu, thời gian dự kiến Anh sẽ chính thức rời EU bắt đầu từ tháng 3-2019. Do thời gian không còn nhiều nên phía Bỉ đã đưa ra cảnh báo về cuộc “ly hôn” lịch sử này, cũng như các điều khoản liên quan và các thỏa thuận thương mại trong tương lai. 

Trong diễn biến liên quan khác, hôm qua 13-6, Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho biết, trong năm 2016 có 2.865 người Anh đã nhập quốc tịch Đức và dự báo con số này sẽ tăng chóng mặt trong năm nay bởi lo ngại liên quan tới vấn đề Brexit.

Cũng trong năm 2016, số người Anh trở thành công dân Đức tăng 361%. Phần lớn người Anh cho rằng, chính sách di trú của nước này sẽ thay đổi sau khi kết thúc đàm phán Brexit và sẽ tác dụng tiêu cực đến họ nên họ đã đổi sang quốc tịch Đức để thuận tiện trong việc đi lại trong khối EU.