Anh: IS chưa bị đánh bại, còn Syria như "hộp mồi lửa" dễ cháy

ANTD.VN -Người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh, Đại tướng Nick Carter ngày 5-12 cảnh báo, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hoàn toàn chưa bị đánh bại, và Syria như một “hộp mồi lửa” rất dễ cháy.

Anh: IS chưa bị đánh bại, còn Syria như "hộp mồi lửa" dễ cháy ảnh 1

Tư lệnh lực lượng vũ trang Anh, Đại tướng Nick Carter

“IS và chủ nghĩa cực đoan hoàn toàn chưa bị đánh bại như thể hiện trong cuộc tấn công khủng bố ở cầu London tuần trước, thậm chí mối đe dọa khủng bố ngày càng ‘sinh sôi nảy nở’, do vậy hoạt động di cư sẽ tăng lên đáng kể”, Tư lệnh lực lượng vũ trang Anh, Đại tướng Nick Carter nói trong bài phát biểu hàng năm tại Học viện Dịch vụ Hoàng gia hôm 5-12.

Ông Carter đồng thời ví Syria như một “hộp mồi lửa” dễ cháy.

“Có hơn 1.000 nhóm vũ trang chiến đấu ở Syria. Tất nhiên, mỗi nhóm đều có những chương trình nghị sự rất khác nhau. Mực dù nhiều kẻ đã trốn sang các quốc gia bất ổn khác, song vẫn còn hàng nghìn thành viên của IS được cho là ở lại Syria. Hàng nghìn người vẫn ở trong các nhà tù trên khắp khu vực, làm dấy lên lo ngại xung đột có thể dẫn đến việc họ được thả ra, và một nhóm khủng bố lại đang hồi sinh. Điều này khiến hoạt động di cư sẽ tăng mạnh. Syria thực sự giống như một hộp mồi lửa rất dễ cháy”, Tướng Carter chỉ rõ.

Trước đó, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 70 năm thành lập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở London, tướng Carter cảnh báo về một thời đại “chiến tranh chính trị” mới nơi kẻ thù của Anh sẽ triển khai tin tức giả mạo, gián điệp để đe dọa nền dân chủ nước này.

“Trong thời đại mới này, những kẻ cực đoan đang tấn công ‘lối sống’ và sự tự do của chúng ta theo cách mà chúng ta rất khó đánh bại”, Tư lệnh lực lượng vũ trang Anh cảnh báo.