Anh: Hàng nghìn học sinh phải sơ tán do đe dọa đánh bom

ANTĐ -Ngày 23-5, hàng nghìn học sinh ở rất nhiều trường học khắp nước Anh đã phải sơ tán do đe dọa đánh bom.

Trường Llanelli là một trong những trường đã phải sơ tán học sinh sau khi nhận được một loạt lời đe dọa đánh bom.

Trường Tiểu học cộng đồng Dafen cũng nằm trong số những trường học được nhắm đến.

Anh: Hàng nghìn học sinh phải sơ tán do đe dọa đánh bom  ảnh 1

Trường Dafen đã nhận được lời đe dọa đánh bom sáng 23-5

Một phụ huynh có con học ở trường Llanelli cho biết, hiện rất nhiều cảnh sát có mặt ở các trường học bị đe dọa đánh bom. Học sinh đã được sơ tán đến các công viên, khu thể thao, và nhiều địa điểm an toàn khác.

Theo The Mirro, cảnh sát cũng đã nhận được các báo cáo tương tự từ trường Canterbury ở Kent, trường Tiểu học Barming ở Maidstone, trường Voyager ở Peterborough, trường Tiểu học Discover ở Peterborough, trường Upper Wootton ở Bedfordshire, trường Oulder Hill ở Rochdale, trường Redwood ở Rochdale, trường Tiểu học Emsworth, và 2 trường khác ở Surrey.

Sở cảnh sát Dyfed-Powys (xứ Wales) cho biết, họ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi khác nhau từ các trường học sáng 23-5 nói rằng đe dọa đánh bom. Hiện họ đang điều tra, xác minh.

“Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi nghi ngờ đây chỉ là một trò lừa bịp”, một nhà điều tra sự vụ này nói.

Còn nhớ hồi cuối tháng 1-2016, 14 trường trên khắp nước Anh cũng đã phải sơ tán vì nhận được cuộc gọi đe dọa đánh bom.

Còn vào tháng 2-2016, đe dọa đánh bom đã xảy ra tại 6 trường ở Birmingham, và các mối đe dọa tương tự tại các trường ở Glasgow, Paris và Sydney.