Anh gửi 10 xe bọc thép đến hỗ trợ OSCE ở miền đông Ukraine

ANTĐ -   Anh sẽ gửi thêm 10 xe bọc thép tới Ukraine nhằm trợ giúp các quan sát viên của tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) thực hiện sứ mệnh theo dõi lệnh ngừng bắn, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố vào hôm 18-11.

“Anh sẽ gửi thêm 10 mẫu xe bọc thép được trang bị đầy đủ các thiết bị liên lạc, trị giá 1,8 triệu USD đến trợ giúp các quan sát viên của OSCE thực hiện nhiệm vụ giám sát ở Ukraine”, Bộ Quốc phòng Anh viết trên trang mạng chính thức của mình.

Theo tuyên bố này, các phương tiện bọc thép mới sẽ giúp bảo vệ an toàn cho các nhân viên của OSCE ở Ukraine, ngoài ra, Anh cũng tăng số lượng quan sát viên ccuar nước này tham gia vào sứ mệnh.

Anh gửi 10 xe bọc thép đến hỗ trợ OSCE ở miền đông Ukraine ảnh 1

Anh cũng gửi thêm các quan sát viên tới hỗ trợ sứ mệnh của OSCE ở miền đông Ukraine

Ukraine đã chìm trong khủng hoảng kể từ khi chính quyền Kiev phát động chiến dịch trấn áp các phần tử đòi li khai ở miền đông nam đất nước vào tháng 4, những người không công nhận chính quyền sau cuộc đảo chính tháng 2-2014.

Xung đột giữa chính phủ Ukraine và lực lượng li khai ở miền đông đã dẫn đến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Trong một động thái nhằm hoà giải đối đầu, các bên đã quyết định kí hiệp định ngừng bắn vào hôm 5-9 và một bản ghi nhớ vào 19-9. Tuy nhiên, bất chấp các cam kết, xung đột vẫn xảy ra nhỏ lẻ khiến hàng trăm người bị thương kể từ sau lệnh ngừng bắn. Hiện OSCE, với nhân viên đến từ nhiều nước châu Âu khác nhau, đang là tổ chức trung gian chịu trách nhiệm giám sát tình hình thực hiện cam kết hoà bình của các bên trong xung đột ở miền đông Ukraine.