Anh điều tra cáo buộc Airbus gian lận, hối lộ

ANTD.VN - Văn phòng Phòng chống gian lận nghiêm trọng (SFO) của Anh vừa mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào những cáo buộc gian lận, hối lộ và tham nhũng trong mảng kinh doanh hàng không dân dụng của Tập đoàn Airbus. 

Một chiếc máy bay A320 của hãng Airbus

Hãng sản xuất máy bay có trụ sở tại Pháp này đã thông báo về cuộc điều tra vào tối 7-8 và cho biết hãng đang hợp tác với nhà chức trách Anh.

Airbus nói rằng, cuộc điều tra liên quan đến “những việc làm sai nguyên tắc có liên quan tới bên tư vấn thứ ba”.

Cách đây 4 tháng, cơ quan Tín dụng xuất khẩu của Anh đã ngừng cấp vốn vay cho Airbus, đồng thời yêu cầu hãng này xem xét lại việc sử dụng “các đại lý nước ngoài”.

Đây là một đòn giáng mạnh vào Airbus sau khi hãng hồi tháng trước công bố lợi nhuận 6 tháng đầu năm thiệt hại thêm 1,4 tỷ euro do các vấn đề với máy bay vận tải quân sự A400M và máy bay A350.