Anh điều 2 chiến đấu cơ Typhoon "áp giải" máy bay Pakistan bị đe dọa đánh bom

ANTĐ -Hôm qua (24-5), hai hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Pakistan Airlines đã bị bắt giữ, sau khi bị cáo buộc có liên quan đến việc đe dọa đánh bom máy bay này.

Chuyến bay PK709 của hãng hàng không quốc gia Pakistan Airlines cất cánh từ Lahore (Pakistan) và theo kế hoạch sẽ hạ cánh tại sân bay Manchester vào lúc 2 giờ chiều qua, nhưng do có sự cố xảy ra nên nó đã hạ cánh tại sân bay Stansted, gần thủ đô London.

Hai máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) đã cất cánh ngay lập tức để hộ tống chuyến bay này hạ cánh tại sân bay Stansted, một sân bay có tính năng chống khủng bố của Anh. Hai người đàn ông bị bắt giữ do bị tình nghi liên quan đến việc đe dọa đánh bom chuyến bay này.

Máy bay của hãng hàng không quốc gia Pakistan bị đe dọa đánh bom

Nhà báo Murtaza Ali Shah, người có mặt trên chuyến bay cho biết, ông ngồi ngay phía sau người đàn ông thực hiện các mối đe dọa. Ông nói: “Hai nghi phạm đã xếp các hành khách thành một hàng. Một số hành khách đã kêu gọi chúng bình tĩnh và ngừng gây rối loạn trên máy bay”. Tuy nhiên, chúng đáp lại rằng: “đừng nói chuyện “giết người” ở đây, bọn tao sẽ cho nổ tung chiếc máy bay này”.

Máy bay chiến đấu Typhoon “hộ tống” máy bay gặp sự cố


Sau khi sự cố được báo cáo, hai máy bay Typhoon của RAF đã hộ tống máy bay gặp sự cố hạ cánh tại sân bay Stansted. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh cho biết, 2 máy bay này cất cánh ngay sau khi nhận được tín hiệu khẩn cấp. Ông nói: “Mục đích của việc cất cánh là để điều tra tình hình xảy ra trên máy bay gặp sự cố”.

Hai nghi phạm bị bắt giữ là công dân Anh ở độ tuổi 30 và 41. Hiện cảnh sát đang hỏi cung 2 nghi phạm này để làm rõ vụ việc.