Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu

ANTD.VN - Nước Anh đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào lúc 23h ngày 31-1-2020 (theo giờ địa phương) sau 47 năm là thành viên của khối.

Niềm vui của những người ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu

Như vậy, Anh không còn là thành viên EU và trở thành nước đầu tiên ra khỏi khối. Hiện số thành viên EU sẽ chỉ còn 27 nước.

Đây được coi là thời khắc thắng lợi đối với Thủ tướng Anh Boris Johnson. Tháng trước, ông đã đánh một “canh bạc chính trị” khi kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn nhằm tạo điều kiện cho việc Anh rời khỏi EU.

Thủ tướng Johnson gọi ngày này là “hoàng hôn thời đại” và cam kết sẽ đoàn kết đất nước, sau khi cuộc tranh cãi nhiều năm qua về việc Anh rời EU đã làm chia rẽ nước Anh.

Trong thời gian chuyển tiếp dài 11 tháng tiếp theo, Anh vẫn tiếp tục nằm trong thị trường chung EU, tuân thủ các quy định và đóng góp tài chính cho EU.

Hai bên sẽ cần phải đạt được một thỏa thuận thương mại mới. Tuy nhiên, việc đàm phán các thỏa thuận thương mại thường kéo dài nhiều năm.