Anh cam kết giúp Bulgaria đối phó với mối đe dọa từ Nga

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon đã bày tỏ cam kết giúp Bulgaria đối phó với những mối đe dọa an ninh do sự hiện diện quân sự của Nga tại Crimea và Biển Đen gây ra.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Bulgaria Nikolay Nenchev hôm 27-9, ông Fallon xác nhận rằng, Anh sẽ triển khai một chiếc tàu khu trục mang tên lửa điều khiển Type 45 tới Biển Đen vào đầu năm 2017 để bảo vệ sườn phía nam của NATO.

"Chúng tôi muốn gửi một thông điệp rõ rằng tới các đồng minh Bulgaria và châu Âu rằng, chúng tôi đang đứng sát họ để đánh bại những mối đe dọa an ninh chung. Bằng việc thắt chặn các mối quan hệ hiện nay, chúng tôi đang trao cho các công dân tại Bulgaria, Anh và toàn bộ châu Âu hy vọng lớn hơn về một tương lai tươi sáng hơn", Bộ trưởng Fallon cho hay.

Binh lính Anh tham gia một cuộc diễn tập tại Đông Âu

Việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sẽ không ảnh hưởng đến cam kết của nước này đối với an ninh của châu Âu và toàn cầu, ông khẳng định, đồng thời nhấn mạnh rằng, cả Anh và Bulgaria đều có chung quyết tâm chống lại mọi sự gây hấn và tăng cường sức mạnh của NATO.

Viện dẫn cáo buộc Nga đã can thiệp vào cuộc xung đột này và việc Crimea sáp nhập vào Nga, NATO đã và đang tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Âu, đặc biệt là tại các quốc gia Đông Âu kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng Ukraine vào đầu năm 2014.

Tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Warsaw hôm 8-7 vừa qua, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định rằng, khối quân sự này sẽ tăng cường sự hiện diện của mình tại Đông Âu trên cơ sở luân phiên với 4 tiểu đoàn được triển khai tại Ba Lan và các quốc gia Baltic.

Trong đó, Mỹ sẽ chỉ huy binh lính NATO tại Ba Lan, trong khi Anh sẽ chỉ huy tiểu đoàn tại Estonia, Đức sẽ chỉ huy một tiểu đoàn tại Litva, và Canada sẽ chỉ huy một tiểu đoàn tại Latvia.