Ấn Độ tử hình 5 kẻ đánh bom Mumbai

ANTĐ - Một tòa án ở Thủ đô Mumbai (Ấn Độ) đã kết án tử hình đối với 5 đối tượng liên quan đến một loạt vụ đánh bom rung chuyển các ga tàu lửa ở thành phố này hồi năm 2006.
Ấn Độ tử hình 5 kẻ đánh bom Mumbai ảnh 1

Hiện trường một vụ nổ trên tàu ở Mumbai

Ngoài những đối tượng bị tử hình, 7 kẻ khác bị kết án tù từ có thời hạn đến tù chung thân.

Tổng cộng 12 đối tượng này bị kết tội giết người, âm mưu và tiến hành chiến tranh chống lại đất nước trong hàng loạt vụ tấn công, khiến 189 người chết và hơn 800 người bị thương. 

7 vụ nổ đã xảy ra tại các tuyến tàu ngoại ô trong giờ cao điểm vào tối những ngày tháng 7-2006 ở Mumbai.

Những quả bom được cho vào nồi áp suất, đặt trong túi, giấu dưới tờ báo hoặc ô trên tàu. Cảnh sát buộc tội 30 người gây ra vụ đánh bom, trong đó có 13 người Pakistan và 4 nghi phạm Ấn Độ khác chưa bị bắt giữ. Được biết, các vụ đánh bom nhằm trả thù các vụ bạo loạn ở bang miền Tây Gujarat vào năm 2002 khiến 2.000 người thiệt mạng, hầu hết là người Hồi giáo.