Ấn Độ triển khai đội đặc nhiệm SWAT toàn nữ đầu tiên

ANTD.VN - Ấn Độ triển khai đội đặc nhiệm SWAT toàn nữ đầu tiên gồm 36 thành viên để bảo vệ an toàn cho Thủ tướng nước này.

Đội đặc nhiệm SWAT toàn nữ đầu tiên gồm 36 thành viên

Trước đó, những nữ sĩ quan đã được các chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới huấn luyện trong suốt 15 tháng về võ thuật, vũ khí, tác chiến trong rừng núi và đô thị, xử lý khủng hoảng con tin và chống khủng bố.

Nhiệm vụ đầu tiên của đội là bảo vệ an toàn cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi ông phát biểu nhân dịp 71 năm Ngày Quốc khánh vào chiều 15-8.  

Toàn bộ 36 thành viên nữ đặc nhiệm đều đến từ các bang phía đông bắc nước này như Assam, Sikkim và Arunachal Pradesh.

Ý tưởng thành lập đội đặc nhiệm SWAT toàn nữ được đưa ra sau khi một số lượng lớn các nữ học viên tốt nghiệp trường Học viện cảnh sát Delhi vào năm ngoái, với hàng chục người bày tỏ mong muốn trải qua khóa huấn luyện sĩ quan đặc nhiệm.

Các sĩ quan này được trang bị súng tiểu liên MP5 và súng lục Glock 21. Họ cũng có khả năng leo lên các tòa nhà cao tầng và thực hiện các hoạt động cứu hộ tại những địa điểm như khách sạn, ga tàu điện ngầm và xe buýt.