Ấn Độ thử nghiệm tàu sân bay INS Vikrant tự đóng vào năm 2020

ANTD.VN - Ngày 20-7, hãng thông tấn PTI cho biết, INS Vikrant tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm vào năm 2020.

Ông Shri Sanjay Mitra (thứ 2 từ phải sang) đánh giá Dự án tàu sân bay tại công ty Cochin Shipyard Limited

Dự án tàu sân bay nội địa (IAC) đã được thư ký Bộ quốc phòng Ấn Độ, ông Sanjay Mitra kiểm tra tiến độ tại công ty đóng tàu Cochin Shipyard Limited (CSL) ở Kochi.

Con tàu này bắt đầu khởi đóng từ tháng 8-2013, đến nay đã được lắp đặt các thiết bị chính như hệ thống máy móc trên boong tàu, hệ thống điện và các thiết bị phụ trợ trong khi các trang bị khác như định vị, thông tin, cảm biến và vũ khí đang trong quá trình triển khai.

Ông Sanjay Mitra nhắc CSL quan tâm đảm bảo tiến độ để trong năm 2020, INS Vikrant sẽ phải được chạy thử nghiệm.

Chương trình “Made in India” do chính phủ Ấn Độ khởi xướng đã thực hiện nhiều dự án sản xuất các loại vũ khí và thiết bị quốc phòng giúp Ấn Độ hiện đại hoá lực lượng vũ trang, giúp giảm lệ thuộc vào các nguồn nhập khẩu từ nước ngoài.