Ấn Độ: Thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng hiếp, thiêu sống

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ ngày 9-3 cho biết, một cô gái 16 tuổi đã tử vong sau khi bị một thanh niên cưỡng hiếp và thiêu sống ngay tại nhà cô ở làng Tigri, ngoại ô Thủ đô New Delhi. 

Ấn Độ: Thiếu nữ 16 tuổi bị cưỡng hiếp, thiêu sống ảnh 1

Biểu tình phản đối nạn bạo lực nhằm vào phụ nữ ở Ấn Độ ngày 8-3

Nghi phạm khoảng 20 tuổi này đã đột nhập phòng cô gái lúc 2h30 ngày 7-3, sau khi cưỡng hiếp, nghi phạm đã châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng tới 95% cơ thể. Mặc dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cô gái đã không qua khỏi. Nghi phạm sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc hiếp dâm, giết người và xâm nhập trái phép.

Nếu bị kết tội, hắn có thể bị kết án tử hình hoặc tù chung thân. Vụ tấn công kinh hoàng này xảy ra chỉ 1 ngày trước Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Hồi năm 2012, vụ một nữ sinh viên bị cưỡng hiếp tập thể và sát hại trên xe buýt ở New Delhi đã khiến người dân nước này vô cùng phẫn nộ, yêu cầu chính quyền cần hành động nhiều hơn nữa để bảo đảm an toàn cho phụ nữ.