Ấn Độ sẽ áp thuế đối với một vài mặt hàng nhập khẩu Mỹ kể từ tháng 9 tới

ANTD.VN - Chính phủ Ấn Độ mới đây cho biết một mức thuế quan mới đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ sẽ có hiệu lực kể từ ngày 18-9 tới. 

Ấn Độ quyết định áp thuế lên 30 mặt hàng Mỹ kể cả đối với các loại hạt hạnh nhân và óc chó

Phẫn nộ sau khi bị Mỹ từ chối đề nghị miễn thuế, hồi tháng 6, chính phủ New Delhi (Ấn Độ) quyết định sẽ áp đặt một mức thuế lên các mặt hàng nhập khẩu xuất sứ Hoa Kỳ để trả đũa, bao gồm cả các loại hạt như hạnh nhân, óc chó và táo Mỹ. Dự luật này đáng lẽ sẽ có hiệu lực kể từ tháng 8, nhưng sau đó đã được điều chỉnh lại. 

Những mâu thuẫn trong vấn đề thương mại giữa hai quốc gia Mỹ và Ấn Độ đã ngày càng tăng lên kể từ khi tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Tổng kim ngạch thương mại song phương đã tăng lên 115 tỷ USD trong năm 2016. Tuy nhiên, không hài lòng với điều đó, chính quyền Tổng thống Trump vẫn muốn giảm con số thâm hụt 31 tỷ USD giữa Mỹ và Ấn Độ, và đưa ra nhiều chính sách "nhắm tới" New Delhi với lý do làm giảm rào cản thương mại.