Ấn Độ: Lại thêm bé gái 15 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể

ANTĐ - Những vụ xâm hại tình dục tập thể phụ nữ và trẻ em vẫn diễn ra liên tiếp tại Ấn Độ.

Theo Dnaindia đưa tin ngày 11-11, một vụ hiếp dâm tập thể đã xảy ra tại thành phố Shamli, quận Muzaffarnagar, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Cụ thể, nạn nhân là một cô bé mới 15 tuổi (không được công bố danh tính). 

Ấn Độ: Lại thêm bé gái 15 tuổi bị cưỡng hiếp tập thể ảnh 1

Ảnh minh họa

Cũng theo nguồn tin SHO Naresh Yadav, có 3 người đàn ông đã tham gia vụ hiếp dâm dã man trên. Trong đó có 2 kẻ đã được xác nhận danh tính có tên Digvijay Singh và Sumit. Kẻ còn lại đang được cảnh sát địa phương tiếp tục điều tra. Cảnh sát cho biết, địa điểm xảy ra vụ án là tại ngôi làng có tên Ghasoli (thuộc thành phố Shamli), cạnh đồn cảnh sát Kandhla. Cô bé xấu số được cha mẹ phát hiện đang nằm bất tỉnh trên một cánh đồng.

Người cha của nạn nhân cho biết, con gái ông đã bị hiếp dâm tập thể khi đang trên đường thu gom thức ăn cho gia súc. Sau đó, bọn chúng còn đe dọa cô gái trẻ không được kể lại cho bất cứ ai.