Ấn Độ: Hơn 100 người chết vì giá lạnh

ANTĐ - Ít nhất 120 người đã thiệt mạng tại miền Bắc Ấn Độ khi nhiệt độ tại nước này hạ xuống đến mức thấp kỷ lục trong hơn 40 năm qua.

Ông Surendra Srivastava, phát ngôn viên của cảnh sát cho biết ít nhất 120 người đã chết vì rét ở bang Uttar Pradesh trong đợt giá lạnh này, và chỉ tính riêng trong 24 giờ qua đã có 23 ca tử vong. Hầu hết những nạn nhân thiệt mạng là những người nghèo và người vô gia cư, thi thể của họ được phát hiện đã lạnh cóng trong công viên hay thậm chí ngay trên vỉa hè. Bang Uttar Pardesh là một trong những bang nghèo nhất ở Ấn Độ, gần 1/5 trong số 180 triệu dân của bang là người vô gia cư.

Cơ quan dự báo thời tiết của Ấn Độ cho biết nhiệt độ tại Uttar Pradesh vào khoảng 4 đến 10 độ C, thấp hơn nhiều so với nền nhiệt độ thông thường. Trong khi đó nhiệt độ ở Thủ đô New Delhi, đã xuống thấp đến mức 9,8 độ C, mức nhiệt độ thấp kỷ lục kể từ năm 1969.